-
8.6Góc Thư GiãnĐược giới thiệu quán khi đến Tây Ninh, Đường dô quán là một con đường đất nhỏ chỉ vừa đủ cái ô tô, đi khoảng 400m thấy đồng lúa mênh mông nhìn bên phải là thấy quán. Cái nhìn đầu tiên về quán là không gian trong lành, thôn quê thấy quán cũng bình thường nhưng càng đi sâu vô quán càng bất ngờ về cách làm và bài trí của chủ quán đúng như cái tên "Góc thư gian". Không gian ko đặc sắc cầu kì nhưng người đến đây ấn tượng về mỗi góc của quán như quê ngoại, quê nội...dường như rất gần gũi, ấm áp với ao súng, đồng lúa, cầu khỉ...những hình ảnh rất yên bình dân dã gắn liền không những đến gia chủ mà còn là chính những người khách tới đây cảm nhận. Có thể mỗi người có những đánh giá riêng, nhưng đến Tây Ninh bạn có thể tìm tới đây uống miếng cafe để ngắm và thư giãn. ...Xem thêm

