Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Đảo Phú Quốc

Đảo Phú Quốc

-
- Khách du lịch
9.5
Không gian
8.5
Phục vụ
8.0
Vị trí
8.0
Chất lượng
7.5
Giá cả
8.3
2
Bình luận
Đang mở cửa  08:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hoa Phan QA
    đã bình luận bằng Web
    8.0
    Một trong những hòn đảo xinh đẹp và tuyệt vời phải đến
    Khoảng 10h tối từ Sài Gòn, tụi mình bắt xe xuống Rạch Giá và xe trung chuyển đến tận bến tàu, do đến khá sớm nên trong quá lúc chờ tàu chạy thì tụi mình ghé vào mấy hàng quán gần đó (cạnh chợ) ăn sáng luôn, xong thì dạo quanh bến tham quan xíu. Tàu mình đi là Superdong, tàu lớn nên đi khỏe, đợt mình đi thấy cũng ko bị say sóng gì cả (Mấy đứa bạn mình yếu mà thấy cũng bình thường :D) tàu chạy được một đoạn thì có thể lên phía boong tàu hóng mát, trên này thì gió khá lớn và nếu bạn muốn chụp ảnh thì mình khuyên là nên đeo kính vào, vì nắng và gió sẽ làm bạn... ko thể mở mắt nổi. Lên đến đảo bọn mình thuê hẳn một xe 16 chỗ đi luôn (vì đi quá đông, nên xe lớn cho tiện) Theo cá nhân mình thấy thì người Phú Quốc rất nhiệt tình và thân thiện, đặc biệt là ở khu Suối Tranh, Bãi Sao, Hàm Ninh, Dinh Cậu (ko biết những chỗ khác ntn :D, nhưng nhìn chung là dễ chịu) Các nơi phải đến ở Phú Quốc theo mình là: Suối Tranh, Bãi Sao, Chợ Hàm Ninh,.. Chợ Đêm cũng thú vị. Chi phí cho chuyến đi chủ yếu tốn nhiều ở khâu di chuyển Xe, Tàu,.. còn ăn uống mình thấy giá hợp lý (Taxi thì mình thấy giá chát lắm nhé) ...Xem thêm
  • N NT
    đã bình luận bằng Web
    8.6
    Hòn đảo xinh đẹp nên thơ!
    Nói đến đi biển đảo thì nơi tôi muốn đến vẫn là Phú Quốc. Phú Quốc có hai bờ nơi mà nhiều bãi tắm tập trung đó là bờ nam & bờ bắc. Bờ nam là phía thị trấn Dương Đông nơi thị tứ sầm uất nhất đảo với nhiều resort nằm san sát nhau thì biển chỉ đẹp vào mùa từ tháng 12 đến tháng 4. Còn lại các tháng khác trong năm thì biển lúc nào cũng gió to & sóng lớn. Những tháng đó, ngược lại với bờ nam thì bờ bắc nơi có bãi Sao, bãi Khem... biển lúc nào cũng yên lặng như hồ. Biển lặng, cát trắng, nước trong... nên đi vào mùa tháng 5 đến tháng 12, tắm biển ở bãi Sao là tuyệt vời. Mùa còn lại biển nơi đây nói là không đẹp nhưng vẫn tắm được có điều so với mùa biển yên thì hẳn là thua xa. Bờ nam của PQ bây giờ resort hầu như chiếm gần hết. Dân địa phương muốn tắm chỉ còn biết tắm cái bãi nhỏ xíu trước Dinh Cậu. Cũng na ná như Mũi Né. Phú Quốc cũng tòan resort nhỏ nhỏ đầu tư thiếu đồng bộ manh múm. Có đi mấy hòn đảo ở nước khác mới thấy tiếc cho PQ. Cảnh thì đẹp đó mà quản lý quá kém mạnh ai nấy làm nên cứ nham nhở, lộn xộn và chẳng đồng bộ chat nào. Dù sao thì PQ vẫn là điểm du lịch biển đảo nên đến. ...Xem thêm
2 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
7.5
Chất lượng
8.0
Phục vụ
8.5
Không gian
9.5
8.3 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  08:00 - 20:00
Giờ nhận khách cuối
07:30 PM
Thể loại
Sức chứa
1000 người lớn
Phong cách ẩm thực
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Có chiếu bóng đá Có chiếu bóng đá
  • Có nhạc sống Có nhạc sống
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập