Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Chợ Nổi Cái Răng

Chợ Nổi Cái Răng

-
- Gia đình, Khách du lịch
7.8
Vị trí
7.6
Không gian
7.2
Chất lượng
7.2
Giá cả
7.1
Phục vụ
7.4
59
Bình luận
Chưa mở cửa  03:00 - 09:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 6.6
    Chợ Nổi Cái Răng
    Đến Cần Thơ là fai đến Chợ nổi cái răng - 1 chợ khá đặc biệt trên sông nước, cũng là nét đặc sắc của vùng sông nước miền Tây này!! ❤️ Mình tới đây vào ban sáng, khg tầm 5h sáng mà chợ đã tấp nập lắm rồi. Mọi giao dịch trao đổi đều đc thực hiện trên các thuyền bè san sát nhau. Họ bán đủ thứ, từ hoa quả, thực phẩm, nhu yếu phẩm khác nữa 🤩 ❤️ Giá cả khá rẻ so với ngoài HN mình, nhưng có vẻ đắt hơn trên đất liền. Tuy nhiên mình tới đây chỉ để tham quan chứ không có nhu cầu mua vì mua về HN rất lỉnh kỉnh, k mang đc hoa quả nhiều ...Xem thêm
  • veevenus
    veevenus
    đã bình luận bằng Android 26/05/2019 07:58:28,
    2.6
    Chợ Nổi Cái Răng
    Cảm nhận là bị những hình ảnh trên face lừa nhẹ.. haizz... cũng ráng dặn lòng dậy từ 4h30 ság cbi ... mướn ghe 50k 1 người ( cũng may là đi ghép với đoàn khác nên đi ghe lớn có mái che không là hối hận luôn vì trời rất rất nắng ) đi khoảng 20p trên sông tính từ bến Ninh Kiều mới tới chợ nổi. Không thấy j cả ... thật sự luôn các chế... e chỉ thấy vài ghe lớn neo gần bờ sông bán đồ ăn như 1 quán ăn nhỏ trên sông . Và 1 hay 2 ghe nhỏ bán hủ tíu . Trái cây thì cũng ít lắm ạ... cuối cùng xách bụng đói quay về bến, ghé vào quán ăn tô hủ tíu ... chứ k có cháo lòng bún riêu hay hủ tíu trên sông nước j đâu ạ. .... ...Xem thêm
  • Duy
    Duy
    đã bình luận bằng Android 21/07/2018 12:43:27,
    6.2
    Chợ nổi Cái Răng
    Không khí trong lành mát mẻ. Nhưng phải dậy sớm. Mua bán trên miền sông nước vân hoạt động nhưng không còn tấp nập như lúc trước. Nhìn chung vẫn còn rất thứ vị cho các bạn muốn trải nghiệm cuộc sống trên sông nước miền tây. ...Xem thêm
  • 7.8
    Chợ Nổi Cái Răng
    Dù ko phải lần đầu đi chợ nổi và hay dẫn bạn bè phương xa cả khách du lịch đi nữa mà vẫn thích đi. Lúc đi thì phải dậy sớm nhưng nếu đi thẳng chỗ bến Chợ An Bình thì ko cần dậy quá sớm đi khoảng 6:00-6:30 là ok nhất. Mà giá vé mua tại đó tín theo chuyến tàu là 150k đi từ 10 người trở xuống tức là đi 10 người là chỉ tốn 10k/ người thui á. Đi thì sẽ do bên này chở hướng dẫn lun mà chuyến đi sẽ chạy ra chợ nổi sau đó kiếm ghe bán đồ ăn sáng ăn xong rồi thì vòng về có cho ghé lại mua đồ nếu yêu cầu. Nhẹ nhàng và tiết kiệm. ...Xem thêm
  • Tanu Oh
    Tanu Oh
    đã bình luận bằng Web 31/05/2018 15:14:23,
    8.0
    Chợ nổi Cái Răng
    Thực sự mà nói, ở Cần Thơ cũng trên 7 năm rồi đấy vậy mà đây mới là lần đầu tiên có dịp đi chợ nổi Cái Răng. Cảm giác nó lâng lâng khó tả làm sao ấy. Sáng thức sớm ra bến tàu ở bến Ninh Kiều, tàu chạy tềnh tang trên sông hướng thẳng xuống chợ nổi Cái Răng. Phải nói không khí buổi sáng sớm nó mới trong lành làm sao, rất dễ chịu, lầu đầu tiên được ngắm tòa nhà Vincom từ một góc nhìn khác, nhìn khi Trần Hoàng Na nữa. Tới chợ thì không khí vô cùng nhộn nhịp, khá đông khách du lịch. Không gian sông nước mênh mông, rồi cái ồn ào của mời chào của người bán. Cảm giác nó khá thú vị! ...Xem thêm
  • 2.4
    Chợ Nổi Cái Răng
    Khi đi chợ nổi, nên nhớ là ăn sáng ngay trên ghe, trên chợ nổi mới thú vị, đặc trưng miền sông nước. Tuyệt đối không được cho các chủ ghe đưa vào các quán ăn trên bè, như quán ăn Ngọc Anh, trên nhà bè ngay chợ nổi, quán có chưng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng chất lượng món ăn kém, đặt biệt giá rất cao, mỗi tô bún bánh canh giá 40 k đắt hơn sg gắp 2 lần. ...Xem thêm
  • TM Nguyễn
    TM Nguyễn
    đã bình luận bằng Android 05/04/2018 13:29:31,
    8.6
    Chợ Nổi Cái Răng
    Là người con miền sông nước thì không thể không đặt chân đến Chợ nổi Cái Răng ^^ một địa điểm du lịch cực đã trong nhiều năm qua! Chợ bắt đầu bán tầm 4h sáng đến 9,10h trưa. Tốt nhất nên đi tầm 6h, khi ấy trời mọc khá sáng, người bán người mua cũng dần đông hơn^^ Chợ bán rất nhiều thứ rau củ quả, đồ ăn đồ uống, đồ lưu niệm... khách nội thành có, khách ngoại thành cũng có ^^ thương lái nói tiếng anh rất chơn tru! Thường khách tham quan hay đi theo nhóm, ít nhất cũng 2 người, mỗi chuyến là 150k. Điểm trừ của chuyến đi này là tàu chỉ đi theo tua, đúng một tua là về, đi theo ý của số đông, nhiều khi khách muốn đi theo ý riêng cũng không được. Nếu bạn đi một mình, hay đi nhóm, tốt hơn là nên chọn loại ghe nhỏ, cano để được đi theo ý thích, giá vẫn 150k/chuyến. Bên cạnh chợ còn có các địa điểm nhỏ cho khách tham quan (lò hủ tiếu Sáu Hoài, vườn trái cây) hay xa hơn là bến Ninh Kiều. Chợ buôn bán nhộn nhịp, rất đông vui ^^ vào những dịp lễ là đông cực kỳ luôn! ...Xem thêm
  • 6.8
    Chợ nổi
    Lần đầu được đi chợ nổi, cảm giác cũng thú vị. Tụi mình đi 12 người nhờ khách sạn thuê 2 xuồng, mỗi xuồng 400k sẽ được chở tham quan chợ nổi, chổ làm hủ tiếu, chỗ bán đặc sản và vườn trái cây đi chắc cỡ 5 tiếng. Chợ đi chủ nhật nên cũng đông vui đa số là khách du lịch chứ mấy ghe buôn bán cũng ko nhiều, ko như trong tưởng tượng. Bún riêu, hủ tiếu bánh canh giá tầm 30k, cafe đồ thì 10k ..giá cũng ko mắc lắm. Ai thích trải nghiệm thì cứ thử cho biết. ...Xem thêm
  • 7.0
    Lần đầu đi cảm xúc lẫn lộn 😂😂😂😂
    La dân miền Tây mà lần đầu tiên đi Chợ Nổi Cái Răng dù nhà chỉ cách đây khoảng 10km. Mình xin review từ đầu.... Do đi công việc về trể nên mình thuê phong nghi gần Chợ noỏi đế sáng đi sớm. Hôm trước đó mình thuê 1 nhà nghĩ với giá 130k, trả tiền rồi. Sáng hôm sau sau khi đi Chợ nổi về chủ nhà trọ phán 170k vì thuê tới 12h trưa 😠 Chủ nhà nghĩ tìm dùm mình 1 chị ở đó, chở bọn mình đi (2 ng) với giá là150k. đi 1 vòng chợ nổi, rồi vòng 1 vòng ăn sáng, bún riêu bình thường có giá 30k 1 tô, 1 ly trà đường 10k, sữa đậu nành 10k. Giá này ổn so với 1 nơi du lịch. Cảm giác buổi sớm đi tàu trên sông thật sự rất tuyệt vời, gió thổi mát rượi. Sau đó mình được đưa đi ăn hủ tiếu pizza Sáu Hoài - một món đặc sản của Cái Răng, Cần Thơ. Giá 1 pizza là 50k. Và ở đây xó bạn nhiều món khác để mua mang về. Ăn pizza no nể bọn mình được đưa đến 1 bến tàu khác, đi vườn trái cây, CÔNG TY DU LỊCH KHỞI MY. 😡😡😡 Lúc đầu hứa đưa đi rồi đưa về nghĩ nhưng sau đó không đưa, kêu bọn mình đi bộ gần lắm, gần thiệt, đi bộ hơn 1km 😆😆😆 Đi tàu, ghe len lỏi vào những đoạn sông rạch nhỏ, dừa nước, bần... dày đặt hai bên bờ là một trải nghiệm khá dễ thuơng hihi 😛 Vườn trái cây thì có 2 vườn, mà mới vô cái vườn dâu còn non xanh với 5 3 cây xoài Đài Loan thì không ai giố thiệu có vườn thứ 2 rộng hơn, nhiều hoạt động vui chơ hơn. đưa bọn kình về luôn... tới bến tàu mới biết có vườn thứ 2.😡😡😡 Mình rất mong du lịch địa phương phát triển mà kiểu làm ăn chụp giật này của một vài cá nhân, tổ chức thì chắc chẳng muốn đến lần 2!!! 😑😑😑 ...Xem thêm
  • 8.0
    Chợ Nổi Cái Răng
    Dân Cần Thơ sinh ra và lớn lên ở đây chứ hiếm lắm mới đi chợ nổi một lần. Mà lần này lần đầu tiên đi sớm để đi từ bến Ninh Kiều rồi mới lại chợ nổi. Thức cũng từ lúc 4:30 lại cũng 5h sáng là lên tàu đi. Trời còn tối hù mà nhờ vậy đc đón bình minh trên sông cũng đẹp nhe. Đi chợ mà thích nhất là mua trái cây, và ăn sáng. Tàu đi ko lắc thành ra ăn được tô bún dù ko ngon lắm như tưởng tượng và cũng 30k một tô. Có một chỗ dừng chân để mua quà lưu niệm,một nhà nổi dưới thì bán quà tặng, trên tầng thì có nhà hàng ăn uống ...Xem thêm
59 bình luận đã chia sẻ
3 Tuyệt vời
42 Khá tốt
11 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.8
Giá cả
7.2
Chất lượng
7.2
Phục vụ
7.1
Không gian
7.6
7.4 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập