Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
MeKong Rest Stop - Tiền Giang

MeKong Rest Stop - Tiền Giang

-
- Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch

- Chi nhánh

7.7
Không gian
7.3
Vị trí
7.2
Phục vụ
7.2
Chất lượng
6.9
Giá cả
7.3
126
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 450.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.6
    Khá ngon
    Mình rất thường ăn sáng ở đây mỗi lần mình về quê Bến Tre. Không gian thoáng đãng, mát mẻ, nhiều cây cối. Có nhiều vị trí để chụp hình. Còn có cây cầu dừa để mấy đứa nhỏ thử đi qua lại nữa. Phục vụ rất tốt, chỉ đưa món hơi trễ khi quá đông khách, thường khoảng 7-8 giờ. Đặc sản ở đây có lẽ là hủ tiếu Mỹ Tho, và mình thường ăn hủ tiếu ướt. Hôm nay mình gọi hủ tiếu hải sản khô. Mực và tôm rất tươi và có vẻ to hơn ở các quán mình đã ăn. Dĩa rau đi kèm rất lớn, rau cũng rất tươi. Hủ tiếu sợi tương đối mềm, dạng sợi nhỏ, nước dùng rất vừa ăn, bạn nào muốn có thể cho thêm một ít nước tương vào hoặc tôm chấm một ít muối tiêu chanh. Đứa em mình gọi dĩa cơm tấm sườn, nhìn thì thấy cũng rất thẩm mỹ, cơm nhiều, có chén nước mắm riêng. Về nước thì ở đây mình hay gọi trà đá (tương đối thơm) và cà phê sữa đá (cũng ngon và sạch sẽ, chỉ không ngọt và béo như ở bên hủ tiếu Ba Hoàng hồi trước). Nói tóm lại đây là một địa điểm lịch sự, cảnh đẹp, thức ăn ngon, phù hợp để ăn trên đường đi về miền Tây. Có lẽ quay lại ăn trưa gọi món mình sẽ viết review tiếp. ...Xem thêm
126 bình luận đã chia sẻ
31 Tuyệt vời
44 Khá tốt
48 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
6.9
Chất lượng
7.2
Phục vụ
7.2
Không gian
7.7
7.3 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập