Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Reishi Milk Tea & Coffee - Lê Lợi

Reishi Milk Tea & Coffee - Lê Lợi

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
8.5
Không gian
7.5
Giá cả
7.0
Phục vụ
6.5
Chất lượng
6.0
Vị trí
7.1
2
Bình luận
Chưa mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
12.000đ - 35.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Pư Blog
    Pư Blog
    đã bình luận bằng iPhone 22/07/2018 18:25:40,
    6.6
    Quán đẹp, dễ chịu, đồ uống không đẹp bằng quán.
    🥤 Reishi - 86 Lê Lợi, Tam Kỳ Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là đẹp, lung linh lấp lánh, đẹp vcl là vcl. Đi ngang nhiều lần rồi nhưng chưa vào vì nghe loáng thoáng “tin đồn” là chất lượng đồ uống ở đây không được tốt lắm so với giá tiền, mình thì học sinh giàu có chi cho cam :) sợ uổng, hổng vô. . 🤯 Mà cuối cùng cũng vào vì tò mò :v Menu quán khá đa dạng từ cafe, sữa, sinh tố, đá xay với các loại trà,... Mình kêu 1 sinh tố dâu và một Sữa tươi trân châu Reishi. . 🍓 Sinh tố dâu thì cũng ổn, vị như Yomost dâu vậy, khá dễ uống chứ để nói là ngon thì hơi khó :vv Vị ngọt lấn hơn vị chua mất, thêm một lớp kem trên bề mặt bonus thêm nữa ngọt lại càng ngọt béo lại càng béo :vv uống lạnh thì dễ uống chứ để nguội uống thì... thôi :))) Chấm điểm món này 2,75/5. . 🥛 Sữa tươi trân châu Reishi ngon nè :)) Trân châu nấu cùng gừng thơm vị rất lạ, lần đầu mình uống sữa tươi trân châu kiểu ấy nên thấy khá thú vị. Tiếc cái là trân châu nhai miết không nhừ đau cả răng bực cả mình phải nuốt trọng như nuốt cục nghẹn.... trừ điều ấy ra thôi thì sữa tươi ở đây xứng đáng là một trong những món đáng phải thử nhất ở Tam Kỳ. . 📷 Tiếp theo là không gian: đẹp, đẹp và đẹp. Anh em có thể lướt qua để xem view và một số góc ngồi ở đây... Dắt bạn thân, crush, em trai em gái nuôi bồ bịch các kiểu vào là đúng bài luôn nha siêu riêng tư siêu ảo siêu lãng mạn luôn nha... Đặc biệt là góc trong hình mà mình nằm ôm gối ấy... thành ghế đủ cao để các anh em thích làm mèo làm chuột gì thì làm mà không sợ ai dòm ngó... mình đảm bảo, vì mình cố gắng rướn hết sức rồi mà chỉ nghe được mỗi tiếng ư ư. . 💡 Cái mình ưng nhất ở chỗ này có lẽ là ánh sáng. Ánh sáng vừa đủ để anh em học bài, vẽ vời, làm việc riêng... mà không sợ cận thị hay đau mắt. Rất lý tưởng để sâu deep sống ảo vcl một mình mà không có cảm giác bị làm phiền... Nhạc nhẹ không quá ồn cũng là một điểm cộng. . 🛵 Vị trí ngay mặt tiền, chỗ để xe thoải mái và không che khuất tầm nhìn từ quán. 🕴🏻Nhân viên dễ thương, dễ chịu, đẹp trai, víp. . Có ghé lại không? 💏 Cặp bồ cần chỗ kín đáo thì ghé, còn ghé để từ từ nhâm nhi thưởng thức hương vị cốc nước thì không. Nhưng cafe sáng ở đây cũng khá ok vì sân thượng siêu đẹp và view nhìn ra đường Lê Lợi thật sự xịn ý... nên thử. 🙆‍♀️ Mình chấm Reishi: 3,5/5 ...Xem thêm
2 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.0
Giá cả
7.5
Chất lượng
6.5
Phục vụ
7.0
Không gian
8.5
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập