Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Khu Du Lịch Đảo Khỉ

Khu Du Lịch Đảo Khỉ

-
- Sinh viên, Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch, Trẻ em
8.8
Vị trí
8.7
Không gian
7.9
Phục vụ
7.8
Giá cả
7.6
Chất lượng
8.2
12
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 17:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
90.000đ - 180.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
Nơi thiên nhiên hoang dã thân thiện với con người - Đảo Khỉ Nha Trang
Tọa lạc ngay giữa đầm Nha Phu, Đảo Khỉ ( Hòn Lao) là một cù lao nhỏ, diện tích khoảng 25 hecta. Đây là một trong những vịnh đẹp nằm ở phía Bắc, cách thành phố Nha Trang 15km (về phía Bắc), là nơi phong cảnh hữu tình, quanh năm biển lặng sóng ê. Và đây cũng là nơi cung cấp nguồn thủy hải sản phong phú cho tỉnh nhà. Đảo Khỉ còn có tên gọi là Hòn Lao vì khi nhìn từ trên cao xuống đảo như một mũi lao nhọn.
Đảo Khỉ có hơn 1200 con khỉ sống tự nhiên tại đây, dưới sự chăm sóc của cán bộ công nhân viên công ty, đàn khỉ ngày càng trở nên thân thiện với con người. Đến đây, bạn có cơ hội được khám phá, được hiểu hơn về cuộc sống tự nhiên của đàn khỉ, chúng sống thành từng đàn, mỗi đàn có một khỉ chúa luôn bệ vệ bước đi tự tin với cái đuôi luôn thẳng lên trời với hình dấu chấm hỏi; rồi khỉ mồ côi hay khỉ đi bụi là như thế nào,..... Bao nhiêu điều ẩn dấu, độc đáo chờ bạn đến và khám phá tại Vươn quốc khỉ Nha Trang (Monkey Island).
Đến tham quan Đảo Khỉ, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo như Hoa Quả Sơn, Tây Du Kí, công viên hoa được làm từ rác tái chế; đặc biệt được thưởng thức màn biểu diễn xiếc đặc sắc, thú vị của những chú chó - chú khỉ siêu dễ thương; chương trình đua chó đầy kịch tính; hãy thử cảm giác cùng trò chơi đua xe thể thao công thức F16; lặn biển, moto nước, dù bay,….
Ngoài ra, khi đến Đảo Khỉ không thể bỏ qua đó là thưởng thức hải sản tươi sống tại chở hải sản mộc mạc, chân quê trên đảo với giá "rất hạt dẻ" và những món ăn đặc trưng miền biển tại nhà hàng Hương Sứ.
Giá vé: 120.000đ/ người lớn – 60.000đ/trẻ em (Giá vé bao gồm tàu vận chuyển qua lại, tham quan, xem xiếc, ghế lều tắm nước ngọt).
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập