Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

KOI Thé - Vincom Mega Mall Thảo Điền

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội

- Chi nhánh

8.0
Chất lượng
7.7
Phục vụ
7.6
Vị trí
7.4
Không gian
6.9
Giá cả
7.5
166
Bình luận
Đang mở cửa  09:30 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
40.000đ - 60.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 9.2
    Koi Thé Café - Vincom Mega Mall Thảo Điền
    Lần uống Koi này mình không đến trực tiếp cửa hàng mua mà mình order qua Now. Bây giờ là trong giai đoạn Now mừng sinh nhật nên có code giảm 30% nha (ấn code “HPBDNOW30”). Chi nhánh của Koi ở Vincom Mega Mall mình ghé cũng nhiều lần rồi nên mình sẽ nhận xét luôn. Quán ở ngay tầng đầu tiên của trung tâm luôn, bước vào cửa đi thêm vài bước là sẽ thấy liền gian cửa hàng Koi. Diện tích không quá rộng không quá hẹp, kê cũng khá nhiều bàn ghế cho khách ngồi, có cả 1 cái ghế to đặt ở giữa để mình ngồi đợi nhận nước nữa. Mình order 4 ly từ trái qua: trà sữa Hazelnut (trà sữa hạt phỉ) double trân châu hoàng kim (73k), trà sữa Ovaltine (trà sữa Cacao) trân châu hoàng kim (66k), trà sữa sương sáo (66k), trà sữa trân châu hoàng kim thạch konjac (78k). Ngoại trừ cốc trà sữa Hazelnut 25% đường ra thì 3 cốc còn lại đều ở mức 70% đường. Trà sữa Hazelnut double trân châu hoàng kim: ly này mặc dù mức đường thấp nhưng vị của nó khá rõ dễ cảm nhận. Vị ngọt thanh, vị riêng của trà sữa và vị riêng của hạt phỉ mình có thể cảm nhận được. Uống xong 1 lần hút thì vị của hạt phỉ đọng lại ở ngay cổ, dịu dễ chịu lắm. Mức ngọt này mình cảm thấy ổn, vừa với mình. Trà sữa Ovaltine: mình không quen uống món này nên chỉ nhấp thử 1 ngụm thôi. Món này nó không lỏng như trà sữa bình thường hay trà sữa Hazelnut, nó có vẻ đặc hơn xíu (mình không biết nói sao). Vị béo nhẹ, rõ vị cacao luôn. Trà sữa sương sáo: vị của trà sữa truyền thống ngọt đậm, vị ngọt của nó khác hoàn toàn với vị ngọt của trà sữa Hazelnut mình uống. Ở mức 70% đường thì vẫn hơi ngọt với mình. Sương sáo theo chị mình nói thì do quán tự làm nên cũng có thể yên tâm. Sương sáo ngon, mềm mềm dễ tan. Trà sữa trân châu hoàng kim konjac: trà sữa này cũng cùng loại với trà sữa sương sáo thôi, nó chỉ khác ở phần topping. Konjac ngon, trông bề ngoài như các loại thạch cơ bản bình thường nhưng độ ngon thì khỏi chê luôn. Thạch giòn giòn, nhai thích miệng lắm. Phần konjac là mình add thêm nhưng mà quán cho siêu nhiều luôn. Mình thích Koi cũng vì điều này, phần topping ở Koi lúc nào cũng đầy ụ siêu no siêu đã luôn. Trân châu hoàng kim của Koi: mình để trân châu sang phần nhận xét riêng luôn. Viên trân châu được vo tròn, to. Trân châu mịn mịn, mềm dẻo, lúc nhai không bị sượng gì cả. Phải nói là trân châu hoàng kim ở Koi là số một ấy :)) 1 phần trân châu bình thường đã nhiều, mình thêm 1 phần nữa thì phải nói là uống hoài không thấy hết luôn. Mặc dù vậy nhưng mà phần trà sữa vẫn nhiều nha. Cốc size M của Koi thấy bé nhưng uống vào cực no luôn, mình hút khá lâu mà chỉ mới đến gần nửa ly (vì trân châu quá nhiều haha). À về nhân viên giao hàng của Now, phải nói là giao rất nhanh. Mình đăng lên đây tấm ảnh còn 8’ nữa là vì anh giao sớm đến tận 8’ so với ước tính trên ứng dụng đó. ...Xem thêm
166 bình luận đã chia sẻ
16 Tuyệt vời
121 Khá tốt
23 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.6
Giá cả
6.9
Chất lượng
8.0
Phục vụ
7.7
Không gian
7.4
7.5 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập