Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Mai - Bàu Nước Sôi

Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Mai - Bàu Nước Sôi

- Khách du lịch
7.3
Không gian
6.6
Giá cả
5.7
Chất lượng
5.1
Vị trí
4.0
Phục vụ
5.7
7
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 6.0
    Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Mai - Bàu Nước Sôi
    Hành trình 120km đến Thác Mai, xã Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai. Đường không khó đi, NHƯNG TUYỆT ĐỐI KO ĐƯỢC XEM GOOGLE MAP ĐỂ ĐI. Tụi mình đã được dẫn tới 1 cái ngõ cụt sau khi đi sai đến 35km, và đoạn đường này cực kì nhỏ và hoang sơ, ít người, khá đáng sợ... Cách tìm đường đi : Search đường đi tới địa điểm cầu La Ngà, đồng nai. ĐỪNG SEARCH THÁC MAI BẢO ĐẢM SẼ ĐI LẠC. Đi thêm khoảng 6,7 cây số nữa sẽ thấy 1 cái bảng hiệu to bên phía tay phải ghi "Khu du lịch Thác Mai " , đi thêm xíu nữa có ngã quẹo phải, cổng chào Khu du lịch ngay đầu đường. Từ đây sẽ đi thêm khoảng 15km đường nhựa nữa ( đi thẳng vào thui ) nhà dân rất thưa thớt , tới trạm thu phí 20k 1 người. Từ trạm thu phí đi thêm khoảng gần 2 km nữa sẽ tới 1 ngã ba có chỉ dẫn, quẹo phải thêm 8km để tới Thác , quẹo trái 200m tới Bàu nước sôi ( hồ tắm nước nóng ). Từ trạm thu phí trở vô trong là đường rừng đúng nghĩa, ko có nhà, chỉ toàn cây. Vào trong khu vực này HOÀN TOÀN KO CÓ SÓNG ĐIỆN THOẠI nhé, cây cối rậm rạp che trời hết rùi. Rất mát luôn, đường đất đá đi hơi ê mông nhưng rất đẹp. Tụi mình bắt đầu di chuyển lúc 5h45 và về đến lúc 19h Thời gian di chuyển vào khoảng 2 tiếng 30 phút - 3 tiếng tùy vài tình hình xe cộ. Do đi vào lễ nên xe hơi đông ở khu vực ngoại thành vì người dân đi chơi khá nhìu. 6h15 phút ăn sáng ở 377 Bạch Đằng, Bình Thạnh, ngay đầu hẻm 377. Đường xa nên tốt nhất là ăn tinh bột , bạn Béo nói vậy. Chỗ này bán khá ngon, giá rẻ. Kế bên có quán phở ăn ko ngon lắm... Có bán cafe, nước ngọt này nọ luôn. Ở đây còn hoang sơ lắm, ko có xây dựng, trùng tu gì nhiều. Nhưng vẫn có toilet đầy đủ, nhà ăn ( menu có lẩu cá, gà hấp hành, cơm phần... ). Có cơm gà, cơm sườn. Nấu hơi dở , sườn ướp lạ lắm... 35k 1 dĩa, cũng ko quá mắc vì cơm thịt nhiều. Thác ko xiết lắm nên tắm đc nha, nhưng ko ai dọn dẹp nên hơi bị dơ và nhiều rác. Bàu nước sôi thì ôi thôi siêu kinh khủng, doq bành ki, hồ nước nóng y như hồ bơi tập thể thôi có điều dơ hơn nhiều, mình tới nhìn xong quay xe đi về... Được cái cung đường rừng rất đẹp và siêu máttt. Ghé quán Trà sữa Phúc huy trên đường về Tphcm, quán đối diện trường Tiểu học Trần quốc toản ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam . 2 ly trà sữa quá trời thạch, 1 phần cá viên mayo, 6 trái trứng với 1 phần khoai tây sữa ( khoai tây nghiền chiên nhân sữa ngon lạ lắm ). Tổng cộng có 44k, trà đá xin thêm free :)) bạn nào đi ngang nên ghé ủng hộ nhe. ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
4 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.1
Giá cả
6.6
Chất lượng
5.7
Phục vụ
4.0
Không gian
7.3
5.7 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập