Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
À Ơi Cafe
8.7
Không gian
8.1
Giá cả
7.7
Chất lượng
7.6
Phục vụ
7.4
Vị trí
7.9
7
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 44.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Lê Hương
    đã bình luận bằng Web
    8.0
    À Ơi Cafe
    Phong cách quán không khác, ông chủ vẫn là ông chủ cũ, có lẽ nhờ như vậy mà cái không khí thoải mái khi ghé quán vẫn như xưa, nhẹ nhàng và nhiều hoài niệm khi ngồi cafe ở đây. ...Xem thêm
  • cafe cafao
    đã bình luận bằng Android
    8.8
    A Oi coffee
    Cafe sữa đá giá hợp lý, Kem ngon có 3-4 vị: dừa, vani, rum Vị trí gần nhà thờ Ba Chuông - Phú Nhuận Không gian thoáng và yên tĩnh ...Xem thêm
  • Zic Zac
    đã bình luận bằng Android
    7.4
    Lại ghé quán.
    Hôm nay lại ghé quán, vẫn thấy nhẹ nhàng và thỏai mái như mọi lần. Gần Giáng sinh rồi mà không thấy quán trang trí gì hết, nghe mấy em nhân viên nói quán sẽ không trang trí Noen, chỉ làm Tết thôi. Cafe uống vẫn khá, nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng, thấy thật sự được relax và enjoy khi ghé đây. Sẽ còn ghé lại nhiều. ...Xem thêm
  • Ding Dong
    đã bình luận bằng Android
    7.8
    Cafe sân vườn nhẹ nhàng
    Buổi trưa tình cờ mà vào quán, mà vào cũng do cái tên quán thấy ngộ ngộ : À Ơi. Quán nằm khuất trong một con hẻm kế Trung Tâm Dinh Dưỡng, sát bên đó là quán cafe Tuấn Ngọc. Đây là một quán sân vườn, khi vào quán mình nhận thấy quán hơi vắng, bày trí theo kiểu những quán cafe ở miền Trung. Phong cách nhạc của quán nghe cũng khá hay, dòng nhạc thập niên 80 với những Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hoàng Oanh, Thanh Lan... Mình vốn thích nghe dòng nhạc này nên vào đây là không có gì là hối hận luôn. Quán có vẻ có một số lượng khách nhất định cho riêng mình thì phải, nói chung ngồi ở đây mình cảm thấy rất thoải mái, một chút nhẹ nhàng thư gĩan ngoài công việc. Buổi trưa ở đây cũng có bán đồ ăn, mình có gọi thử món Beasteak nhưng nhận thấy không được ngon, có lẽ quán chỉ bán nước thôi thì thích hợp hơn. Ừ, bạn có thể đến quán gọi nước uống và mua đồ ăn từ nơi khác mang vào cũng được. Gần đó có cơm gà Hồng Xương và cơm tấm Ba Ghiền ăn cũng rất khá. Cafe của quán uống đậm đà, có vị riêng, sinh tố bơ khá ngon, nước ép uống cũng được. Sẽ còn quay lại quán nhiều lần nữa, mình cảm thấy thích không khí ở đây. Nhân viên cũng rất nhiệt tình nhé, gửi xe free. ...Xem thêm
  • Zic Zac
    đã bình luận bằng Android
    8.6
    À ơi đã mở cửa lại...
    Hôm nay ghé lại quán sau một thời gian rất dài quán đóng cửa, ăn trưa và cafe cùng bạn. Quán vẫn vậy, chỉ thay đổi chút ít trên lầu, nhạc vẫn hay, không gian vẫn trầm lắng, chỉ có điều em Long phục vụ cũ không thấy nữa (rất nhiệt tình và chiều khách) mà là một người khác . Phong cách quán không khác, ông chủ vẫn là ông chủ cũ, có lẽ nhờ như vậy mà cái không khí thoải mái khi ghé quán vẫn như xưa, nhẹ nhàng và nhiều hoài niệm khi ngồi cafe ở đây. Quán có bán thêm đồ ăn, nhưng theo ý mình thì cứ giữ như trước đây chỉ chuyên bán nước có lẽ là hay hơn nhiều chứ như vầy có vẻ hơi ôm đồm quá (dùng thử món beatsteak thấy không ngon). Ở đây những ngày mưa ngồi nghe nhạc, nhâm nhi một ly cafe phin và suy nghĩ lung tung về mọi thứ hoặc tán ngẫu cùng bạn bè thì không có gì tuyệt hơn. Sẽ còn ghé lại và ghé rất nhiều lần nữa.... ...Xem thêm
  • Tùng Nguyễn
    đã bình luận bằng Web
    7.0
    Không gian khỏi phải chê
    Quán này nằm trong một con hẻm ở đường Lê Văn Sĩ, tuy nhiên, quán là cafe sân vườn nên cũng khá rộng. Không gian quán được trang trí khá đẹp, quán này yên tĩnh, rất phù hợp để thư giản hoặc làm việc, hẹn hò cũng ok luôn. Menu ở đây cũng đa dạng, nhiều món lắm, mình gọi 1 ly cappu. Khi đem ra thì khá là thơm, hương cafe đậm nên mình khá thích. Quán pha món này vừa uống, không vị quá ngọt như những quán khác. Phục vụ thì mình thấy hơi lâu, và hình như quán khá ít phục vụ. ...Xem thêm
  • Quỷ Đỏ MU
    đã bình luận bằng Web
    7.8
    Cao nguyên
    Mình bị quyến rũ bởi tên của quán và quyết định khám phá. Nằm sâu trong con hẽm Lê Văn Sỹ (hơi bị khó tìm à), khi bước vào minh khá bở ngỡ, quán mang đậm chất cao nguyên, cách bài trí làm cho mình nhớ lại thời du lịch bụi, khám phá làng bản cao nguyên. Quán khá yên tĩnh, rất thích hợp cho ai tìm kiếm không gian yên tĩnh để làm việc, suy ngẫm. Nếu có dịp đến đây, bản sẽ cảm nhận được bản, làng, cảm nhận được cao nguyên lắng đọng tại cafe À... ơi! Phục vụ hơi ít nên mỗi lần kêu rất lâu, điểm này làm mình khá bực bội ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
7 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.4
Giá cả
8.1
Chất lượng
7.7
Phục vụ
7.6
Không gian
8.7
7.9 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  07:00 - 23:00
Giờ nhận khách cuối
10:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 3 - 5 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
200 người lớn (Có chỗ cho trẻ em)
Phong cách ẩm thực
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập