Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Baba Sơn Đông - Xã Đàn

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

6.3
Chất lượng
6.3
Không gian
6.0
Vị trí
6.0
Phục vụ
5.5
Giá cả
6.0
4
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 14:00 | 16:00 - 21:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
300.000đ - 550.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 7.0
    Baba
    🌸 Vị trí: quán nằm ở phố xã đàn, số nhà 440 gần cuối phố rồi nhé. Đi qua theo số nhà là các bạn có thể dễ dàng tìm ra quán luôn. Ko gian bên trong tương đối rộng, có cả khu phòng riêng để tiếp khách khá là ổn 🌸 Giá cả: do mình được mời đi ăn nên cũng ko rõ giá cả của quán lắm. Tuy nhiên ba ba với mấy món mời này thì giá cũng tầm trung bình đấy nhé 🌸 Chất lượng: các món ở đây chế biến về ba ba khá là đa dạng, nhiều các món nghe tên khá là lạ a. Trình bày cũng khá là ổn nhé ăn ok ...Xem thêm
  • 1.0
    Mập mờ trong việc đưa giá trên App Now
    Rất không hài lòng về chất lượng dịch vụ. Để giá trên Now 1 đằng và khi ship đến lại báo không làm suất đấy và giá thì đẩy lên gấp đôi. Không hiểu quán sử dụng Now mục đích để PR hay để làm gì nữa. Mình nghĩ Now nên xem lại cách hoạt động của quán này. ...Xem thêm
  • 8.8
    Ba ba ngon
    Ba ba sơn đông đã có tiếng lâu r. Hôm đó nhà mình gọi ba ba rang muối, chuối đậu. Thêm các món bò xào, salad, kho quẹt nữa. Các món khác đều bình thường. Ba ba thì khá oke Giá cả;: mình k nhớ rõ nhưng khá đắt. Chắc chỉ nên đi ăn vs cả nhà :))) ...Xem thêm
  • louis Quinze
    louis Quinze
    đã bình luận bằng Web 20/01/2014 21:32:16,
    7.2
    Cũng được
    Mình thì ăn ở Sơn Đông Xã Đàn rồi. Nhân viên phục vụ ok. Giải thích rõ giá từng loại (vụ giá cả này mình đã biết từ trước vì đã đọc trên mạng và gọi điện hỏi rồi). Cắt tiết tại bàn và pha 2 loại rượu, tính tiền như là rượu bình thường thôi (vodka nhỏ). Món tủ nhà này chắc là rang muối và om chuối đậu vì mình thấy ai vào cũng ăn 2 món này. Nói chung ko có gì phải chê ngoài giá. Rút kinh nghiệm mình tự đi mua con 33 núi 3kg (300/kg) về tự làm. Cũng rang muối và om chuối đậu. Kết quả: ăn như thịt gà rang và ốc nấu đậu. Lại còn ngấy vì béo quá, mai nó toàn mỡ. Sau vụ này hết thèm 33 luôn. May quá ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
3 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.0
Giá cả
5.5
Chất lượng
6.3
Phục vụ
6.0
Không gian
6.3
6.0 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập