Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Trường Dục Thanh - Trưng Nhị

Trường Dục Thanh - Trưng Nhị

- Sinh viên, Nhóm hội, Khách du lịch
9.5
Giá cả
9.3
Vị trí
7.8
Không gian
7.5
Chất lượng
6.5
Phục vụ
8.1
4
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 17:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • hapham
    đã bình luận bằng Android
    8.4
    Kiến trúc đẹp
    Khuôn viên trường có rất nhiều cây ăn trái. Cập nhật lễ 30/4 là thấy có cây vú sữa, cây bưởi, cây bầu,cây nào cây đó tươi tốt và trĩu quả nha. Trường nhỏ nhưng lối kiến trúc rất ấn tượng. Cửa lùa, vách gỗ làm kiểu đan lưới, trần cao,bên trong rất mát mẻ. Mọi thứ có vẻ như đều được sơn mới lại để bảo quản. Khuôn viên và bên trong di tích rất lịch sự, chỉn chu. Có điều một vài gia đình bày kem,bày nước lên bàn ngồi ăn uống trên những chiếc bàn cổ, mình thấy không phù hợp cho lắm ...Xem thêm
  • Võ Thanh Xuân
    đã bình luận bằng Web
    8.0
    Trường Dục Thanh - Trưng Nhị
    Nơi tham quan, chạy xe vào cổng bên hông, giữ xe 5k hoặc gần đó cũng có người dân giữ. Vị trí nằm trong trung tâm thành phố, gần chổ 2 cây cầu ý, cũng dễ tìm lắm. Không gian cũng khá nhỏ, tham quan cỡ 5-10p là xong, có lớp học, phòng họp này nọ, rồi cây mít to do bác chăm sóc... Cây cối xanh tươi. Mà hình như mọi thứ như bàn, ghế, tủ.. đã được sơn sửa rồi thì phải vì mình thấy nó mới lắm. Nói chung là đi tham quan thôi ...Xem thêm
  • 6.0
    Không mấy đặc sắc
    Trường chỉ có vài lớp học và không có gì đáng buồn cười hơn vì chỗ nào có thể dính dáng tới cái tên của lãnh tụ Việt Nam là họ dính cho bằng được, như là bác Hồ từng dạy ở đây 1 năm, cây khế này từng được bác chăm sóc, giếng nước này hồi ở trường người dùng và còn cả phòng nghỉ giáo viên nơi người từng nghỉ, phải nói là rất ... Có chăng thì không mất vé vào và gửi xe tầm 2-3k, cũng ngay trung tâm Phan Thiết thôi. Quầy quà lưu niệm thì lèo tèo cũ mốc, nhìn mà chẳng muốn mua nổi, bàn ghế trong lớp học thì được sơn mới, nhìn hiện đại hơn cả mấy cái bàn 4 ở trường cấp 3 công lập, mất hết cả không khí xưa, được cái nhiều cây nên rất mát, nếu ai tò mò thì cứ đi xem thôi, cho biết! ...Xem thêm
  • Tâm Giao Lý
    đã bình luận bằng Web
    10
    Hoài niệm về Bác
    Đây là một địa điểm không thể không đến khi du lịch Phan Thiết. Vào đây được chị nhân viên kể chuyện về Bác, về những hoạt động của Bác lúc là thầy giáo của ngôi trường này. Giọng chị kể chuyện rất hay và cuốn hút. Ở đây có Ngoa Dụ Sào, Nhà Ngư và Lớp học. Cây khế Bác trồng từ xưa đến giờ vẩn say trĩu quả. Không gian thoáng mát, nhiều cây xanh. Có 2 bồn hoa trồng hoa súng rất đẹp. Tham quan ở đây xong, bạn có thể tiếp tục sang đối diện tham bảo tàng Hồ Chí Minh phía đối diện. ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
2 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
9.3
Giá cả
9.5
Chất lượng
7.5
Phục vụ
6.5
Không gian
7.8
8.1 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  07:00 - 17:00
Giờ nhận khách cuối
04:30 PM
Thể loại
Sức chứa
300 người lớn
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập