Nếu bạn đi du lịch Cát Bà tự túc có rất nhiều nơi để bạn khám phá trong kì lễ ngắn ngày sắp tới. Bạn có thể ghé thăm các bãi tắm nổi tiếng của Cát Bà trước, nếu mục đích của bạn là đi tắm biển. Ở Cát Bà có những bãi tắm nổi tiếng là “Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3”. Bãi tắm Cát Cò 1 đông nhất, bãi tắm Cát Cò 3 thì hoang sơ và sạch. Từ thị trấn đi xe ôm hoặc xe bus điện đến đây chỉ mất 10k/1 người. Ngoài ra còn có bãi tắm ở đảo Khỉ, nhưng để đi đến đây bạn phải đi thuyền.
Một góc Cát Bà nhìn từ pháo đài thần công
Sau khi đã vùng vẫy thỏa thích dưới biển, bạn nên đi khám phá vùng đất này. Đừng quên thuê một chiếc xe máy trước để chủ động (thuê ngay tại khu cầu cảng). Nếu bạn chưa biết đi đâu thì có thể mua bản đồ và đi một vòng quanh đảo.
1. Ngắm nhìn Cát Bà từ trên cao – Pháo đài thần công
Nơi đầu tiên tôi khuyên bạn nên đến là địa danh pháo đài thần công. Nó là đỉnh của một ngọn đồi cao nhìn bao quát cả thị trấn, Vịnh Lan Hạ, rừng quốc gia Cát Bà, bãi Bèo, đảo Khỉ… Ở đây có một chiếc kính viễn vọng và bạn sẽ thấy rất rõ quang cảnh Cát Bà qua lăng kính của nó. Nơi này là địa điểm lý tưởng cho các bạn đi săn ảnh. Đứng ở đây bạn sẽ chọn được địa điểm tiếp theo cho hành trình của mình.
Đảo khỉ nhìn qua kính viễn vọng (Ảnh: Kinh nghiệm du lịch Cát Bà)
Quả đồi này từng là nơi đặt pháo thần công của quân đội Việt Nam. Trong khuân viên đồi vẫn còn lại hai khẩu pháo và những con đường địa đạo kiên cố. Nơi đây được xây dựng thành khu nhà truyền thống lưu giữ những kỷ vật trong chiến tranh.
Giá vé để tham quan nơi này là 60k. Giá xe ôm lên đến đỉnh đèo là 15k/người.
2. Vùng ven hoang sơ và quyến rũ
Nếu bạn thích những nơi hoang sơ, vắng vẻ nhưng vẫn đầy quyến rũ, hãy rời xa khu thị trấn đông đúc và ghé thăm ven Cát Bà. Nơi có những ngôi làng nhỏ, những bãi biển không người hoang sơ, những con đường đèo một bên là đồi núi – một bên là biển tuyệt đẹp. Đây là con đường mà các bạn đi phà sẽ đi qua. Đặc biệt là đoạn ngay bến Gót đi Cát Bà, nơi con đường nhựa trải thẳng tắp, với hai bên bờ là những cây xanh mướt trơ cả gốc rễ. Và cả bãi biển ngay chỗ khúc quanh lên đèo, tất cả sẽ làm các bạn mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
3.Rừng quốc gia Cát Bà
Nơi cao nhất vườn quốc gia Cát Bà (Ảnh: Brendon Von Son)
Quay trở lại khu vực đất liền, nơi mà bạn nên ghé thăm tiếp theo là rừng quốc gia Cát Bà. Đây là nhà của loài voọc cực kỳ quý hiếm trên thế giới, cùng với hàng trăm loại động vật khác. Băng qua những con đường mòn và leo lên điểm cao nhất của rừng quốc gia. Bạn sẽ thấy được khung cảnh hùng vỹ nơi biển đảo này. Những dãy núi nhấp nhô, sắc nhọn giống như hàng chiếc răng cá mập cắm ngược. Khắp nơi được phủ kín một màu xanh. Nơi này thật sự trong lành và mát mẻ.
4. Đi thuyền đảo Khỉ và Vịnh Lan Hạ
Sau khi trở về từ khu dự trữ sinh quyển thế giới. Chắc hẳn bạn cũng đã nhớ biển. Còn một góc khác rất rất hấp dẫn ở Cát Bà, đó là Vịnh Lan Hạ. Vịnh Lan Hạ giống với Vịnh Hạ Long bởi những dãy núi đá mọc trên biển, nhưng Vịnh Lan Hạ có những bãi tắm cát trắng hoang sơ trải dài ở chân núi – thứ mà Vịnh Hạ Long không có.
Một góc làng chài Cái Bèo. Nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân. (Ảnh: Sebastien Paquette)
Việc bạn cần làm là đi xe ôm ra bãi Cái Bèo (khu di chỉ Cái Bèo với hơn 7000 năm tuổi) và mua vé tàu đi quanh Vịnh Lan Hạ. Giá vé tàu từ 1.2tr – 1.5tr/1 chuyến, thích hợp khi bạn đi đoàn đông cùng gia đình. Còn nếu đi riêng có thể thuê xuồng máy hoặc hỏi vé ghép. Thuyền sẽ đưa bạn đi một vòng quanh Vịnh Lan Hạ, ra đảo Khỉ để bạn tắm biển và trở lại khu làng chài cổ nhất Việt Nam – làng chài Cái Bèo.
5. Chèo thuyền Kayak quanh vịnh Lan Hạ và leo núi ở Cát Bà
Cát Bà cũng rất nổi tiếng với những loại hình du lịch mạo hiểm. Được chèo con thuyền nhỏ, cưỡi lên những con sóng dập dềnh và lênh đênh giữa mênh mông biển cả là thách thức nhưng cũng là trải nghiệm bạn khó có thể quên. Bạn có thể chèo kayak đi thăm làng chài Cái Bèo, chèo ra đảo khỉ và quanh Vịnh Lan Hạ (nếu có sức).
Chèo Kayak quanh Vịnh Lan Hạ là một trải nghiệm thú vị. (Ảnh: Gabor Tokes)
Vé tour kayak và leo núi mua tại ngay cầu cảng qua các công ty agency. Họ bán với giá 8$ (kayak) bao gồm cả xe đưa bạn vào bến (A Lơ 0912.242.516). Hoặc bạn có thể đi xe ôm tới bãi Bèo và mua vé trực tiếp tại nhà thuyền nổi Quang Anh với giá 150k (với điều kiện bạn nói là khách quay lại, hoặc bạn bè giới thiệu – bình thường giá 200k – số điện thoại của chị chủ 0982.959.159).
6.Câu cá, câu mực vào ban đêm
Ban đêm bạn có thể dạo quanh khu vực trung tâm thị trấn, ngồi café hoặc đi câu cá đêm. Tuy nhiên giá thuê thuyền câu cá khá cao khoảng 500k/1 người.
Nguồn:dulichbui24h.com