Tranh thủ kì nghỉ dài nhất năm sắp đến, lập kế hoạch đi du lịch kết hợp rèn luyện thân thể thôi. Lên tới đỉnh núi thì phải gọi là tiên cảnh nha, tha hồ chụp ảnh sống ảo nữa nè.
Địa điểm: Khu du lịch núi Chứa Chan thuộc vào địa phận xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cách TP HCM khoảng 110 km về phía đông. Ảnh: Ai Vy Nguyen Ly on Instagram
1. Cách đến đây
Núi Chứa Chan là ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ (sau núi Bà Đen), với độ cao là 837m so với mặt nước biển. Nếu bạn đã từng đi tượng Chúa Giang Tay ở Vũng tàu thì cũng không khó khăn để đến đỉnh núi Chứa Chan. Ảnh:Võ Qúi
Bạn chạy xe máy theo Quốc lộ 1 hướng đi về Phan Thiết, đi qua thị xã Long Khánh khoảng 25 km tới ngã ba Ông Đồn thì rẽ tay trái vào đường Hùng Vương, tiếp tục đi thêm khoảng 1 km đến công viên 9/4. Từ đây bạn hỏi đường, rẽ trái vào sát chân núi để lên đỉnh theo đường dây điện; hoặc tiếp tục đi thêm 3 km, rẽ trái sẽ vào một độc đạo đưa bạn vào lối lên đỉnh theo đường Chùa. Ảnh: Minh Nghi on Instagram
Nếu lựa chọn đi theo đường Chùa, bạn sẽ đi ngang Linh Sơn Cổ Tự, và đến chùa cao nhất là chùa Bửu Quang theo lối bậc thang. Tuy nhiên, từ chùa lên đỉnh, đường đi có rất nhiều cỏ lau, rừng trúc rậm rạp với nhiều lối rẽ vòng quanh. Bạn có thể bị lạc nếu không có nhiều kinh nghiệm. Đừng quên ghé vào các lán hay nhà dân trên đường đi để hỏi thăm nếu bạn bị mất phương hướng.
Khỉ Pun on Instagram
Có rất nhiều đường để chinh phục đỉnh núi. Mình gợi ý cho bạn 1 con đường từ hướng tây (đường chùa hướng bắc). Từ Long Khánh bạn ven theo đường Sắt ( xe lữa) chạy khoảng 13km, tới 1 thị trấn đông đúc (người ta gọi đây là xuân lữ city). Bạn rẽ phải, băng qua đường sắt, đi khoảng 1 km là đến chân núi. Theo lối mòn của người dân địa phương ở đây, ban cứ thế mà leo lên để chinh phục đỉnh núi, trên đường đi, bạn sẽ gặp rất nhiều con suối nhỏ có nước ngầm từ trong núi ra, rất mát và rất lạnh. Bạn có thể nghĩ chân ở những con suối đó rồi tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi. Nói chung bạn có thể lao núi từ rất nhiều hướng khác nhau, vì dưới chân núi có rất nhiều lối mòn dể lên đỉnh núi. Trường hợp bị lac thì cứ nhắm hướng tây hoặc hướng bắc mà xuống núi, vì đường dễ đi hơn là hướng đông và nam. Từ chân núi ra các đường nhựa khoảng 1km (đường nhựa vòng quanh núi). - Chia sẻ của Davis Ken
Ngày nay đã có cáp treo nên việc di chuyển đã trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên đi cáp treo chỉ đến được lưng chừng núi, chưa có gì đặc biệt cả. Hãy nhớ đỉnh núi buổi sớm là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Núi Gia Lào hay núi Chứa Chan, núi Gia Ray là điểm lý tưởng nhất cho các “phượt thủ” thưởng thức trọn vẹn không khí dã ngoại vào dịp cuối tuần. Ảnh: Ngô Quang Tâm on Instagram
Bạn sẽ được hòa mình với thiên nhiên trong lành, cảm nhận sự thanh bình khi viếng thăm những ngôi chùa dọc đường lên núi, hay đơn giản chỉ là cảm giác vỡ òa vui sướng khi chinh phục đỉnh núi thành công. Julie on Instagram
Bạn sẽ được thử độ dẻo dai, khéo léo khi bước trên lối đi với đầy các tảng đá đủ các kích cỡ. Ở những chặng đầu tiên, bạn nên đi chậm rãi nhẹ nhàng, tránh vì hào hứng hay hấp tấp mà mất sức. Julie on Instagram
Đồi cỏ lau cao vút, vàng ươm mon theo con đường leo lên đỉnh núi Chứa Chan. Ảnh:Long Hoàng
Hieunguyen on Instagram
Hùng Nguyễn on Instagram
Trải nghiệm thú vị nhất là săn mây, bạn đi theo mấy anh bộ đội nên me sáng có mưa đến trưa tạnh, chiều sẽ có mây đẹp. Mình cũng muốn có dịp ngắm mây mà chưa may mắn, bạn nào có ảnh thì up lên cho ae cùng ngắm nha. Ảnh: Nguyễn An Huy
2. Lưu trú
Jonai Republica 🇵🇭 on Instagram
Nếu ở lại qua đêm trên núi, bạn xin tá túc tại chùa hoặc cắm trại trên đỉnh núi. Từ trạm thông tin đi xuống theo hướng trụ điện hoặc đi xuống theo hướng chùa khoảng một đoạn ngắn đều có khu vực bằng phẳng để dựng lều trại.
3. Ăn uống
Sau khi hoàn thành chuyến leo núi, bạn có thể thưởng thức các món lẩu và nướng từ thịt dê - đặc sản ở vùng núi Gia Lào. Các món giá trung bình khoảng 100.000 một món, đủ cho 4 người .
Lúc về các bạn nhớ mua chuối sấy, đây cũng là một món đặc sản của núi Chứa Chan, nếu có hứng thú nữa thì bạn có thể ghé vào các quán hai bên lối đi, ở đây có bán các mặt hàng độc đáo của vùng núi luôn nha, thổ cẩm, vòng tay đều rất đẹp và giá cũng phải chăng.
4. Chuẩn bị
Chi phí khoảng 200.000 một người (Cho nhóm 6 người).
Găng tay có gai chống trượt,
Giày leo núi, lều trại để hạ trại ngủ qua đêm, đèn pin đi trong rừng. Thuốc cơ bản để dự phòng như thuốc hạ sốt, đau bụng, dầu...
5. Đi lại
Xe khách: Từ bến xe Miền Đông (TP HCM), mua vé xe đi Đức Linh, Bình Thuận. Xuống xe ở cổng chào núi Chứa Chan, Gia Lào, bắt xe ôm để đi thêm 3 km vào chân núi.
Xe máy: Sài Gòn - Biên Hòa - Ngã 3 Dầu Giây - Quốc lộ 1A - Long Khánh - Xuân Lộc - rẽ trái trước khi vào thị trấn Gia Ray (hành trình khoảng 93 km).
Tham khảo thêm tại đây
Theo Zing